Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 14-16/8/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư 16/8/2023, chúng ta đọc thấy hay nghe thấy lời khẳng định của Chúa Giêsu với các tông đồ như sau:

"Nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó".

Trong khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với nhiều giáo xứ và đoàn thể Công giáo Tiến hành cũng vẫn đang cầu nguyện cho Ukraine,

thế mà tại sao Chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn càng ngày càng tàn khốc và thảm thê hơn, không biết bao giờ mới kết thúc một cách tốt đẹp?

Chắc chắn Thiên Chúa chỉ muốn ban sự lành cho chúng ta, mà chúng ta cầu xin một sự lành là công lý và hòa bình đúng như ý muốn của Thiên Chúa,

thì Ngài sẽ không thể nào không ban cho chúng ta, bằng cách thế quan phòng thần linh huyền diệu của Ngài và vào thời điểm ấn định của Ngài.

Chúng ta cầu nguyện là vì chúng ta bất lực không thể kiến tạo hòa bình cho nhân loại, và chúng ta tin rằng chỉ có Chúa mới có thể làm được những gì con người bất lực.

Bởi vậy, tiếp tục tin tưởng vào LTXC, Đấng có thể biến dữ thành lành cho những ai tin vào Người, chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở các đường links sau đây:

GIÁO HỘI

Chế độ độc tài ở Nicaragua không cho hai linh mục tham dự Đại hội GTTG Lisbon trở về nước

Trường Công giáo ở Camerun thực hành Thông điệp Laudato Si'

 Chính quyền Iran bách hại các nhóm thiểu số: 69 Kitô hữu bị bắt

ĐHY Dziwisz kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Ucraina

 


HIỆN THẾ

Cuộc chiến ở Ukraine đang diễn biến thế nào, sắp kết thúc?

Truyền thông độc lập Nga : Hơn 30.000 lính Nga chết tại Ukraina, với danh tánh được xác định

Từ 'tội đồ' trở thành 'người hùng' của Ukraine

Binh sĩ Ukraine sang chấn tâm lý sau 18 tháng chiến sự khốc liệt với Nga

Việt Nam xuất khẩu gạo với giá cao nhất từ 15 năm nay

Thuê xe cấp cứu bị ‘chặt chém’ hết tiền, cha phải bỏ xác con vào thùng xốp

Lựa chọn sinh tử của dân đảo Hawaii giữa bão lửa

Cháy rừng Hawaii: Trong khổ đau, sáng tình đồng loại

Chuyến nghỉ mát kinh hoàng ở Maui của một gia đình gốc Việt

Thất bại của hệ thống cảnh báo trong cháy rừng Hawaii

Yếu tố con người có thể khiến cháy rừng Hawaii thêm trầm trọng

Bảo hiểm có thể bồi thường hơn một tỷ USD trong cháy rừng Hawaii

Video có thể hé lộ nguyên nhân bão lửa ở Hawaii

 

 

Trường Công giáo ở Camerun thực hành Thông điệp Laudato Si'

Các sinh viên của Trường Công giáo Khoa học Sức khỏe ở Shisong, Camerun, được một số điều phối viên Laudato Si' gây nhận thức và đào tạo thực hành về hoán cải sinh thái.

Munyuy Mercy Vernyuy

Việc giảng dạy các bài học rút ra từ Thông điệp Laudato Si' của Đức Thánh Cha Phanxicô đang dần dần được ổn định trong các trường học do các Nữ tu Dòng Ba Phanxicô ở Camerun điều hành. Đề xuất giảng dạy chuyên sâu về Thông điệp Laudato Si' trong các trường của các Nữ tu Dòng Ba Phanxicô mới đây đã được giới thiệu trong một chương trình có tên là Cùng Đi với Tin Mừng Thụ Tạo (WATOGOSC). Chương trình được khởi xướng bởi nữ tu người Camerun Alphonsa Kiven, Đại diện của hội dòng về tính hiệp hành.

 Chương trình được tài trợ bởi Ủy ban Công lý, Hòa bình và Liêm chính của Thụ tạo (JPIC) thông qua sự giúp đỡ của Sơ Sheila Kinsey, khi đó là Đồng Tổng Thư ký của Ủy ban tại Roma. Được giới thiệu vào tháng 3 năm 2023, chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết về thông điệp Laudato Si’, đồng thời cung cấp đào tạo thực tế về hoán cải sinh thái cho sinh viên. Sáng kiến này đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm thắp lại sự cống hiến cho những người trẻ tuổi trong việc canh tân niềm đam mê của họ đối với một nền giáo dục hòa nhập.

Được hướng dẫn bởi những người điều hành là Sơ Wiysahnyuy Ilyn của Dòng Ba Phanxicô ở Camerun, Thầy Konyuy William và Thầy Mbiydzenyuy Bill Collins của Dòng Capuchinô, các bài học tập trung vào tầm quan trọng của việc chăm sóc môi trường và tác động của các hoạt động của con người đối với hành tinh. Nói về tầm quan trọng của việc hoán cải sinh thái, Sơ Wiysahnyuy, đồng thời là trưởng khoa hộ sinh của trường, cho biết: “Hành tinh của chúng ta đang đối mặt với nhiều thách đố về sinh thái và chúng ta có trách nhiệm đóng vai trò là người quản lý môi trường. Thông qua giáo dục và hành động thiết thực, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ mới quan tâm đến hành tinh của chúng ta và hướng tới một tương lai bền vững.”

Khác với những giờ học bình thường ở trường, chương trình được giới thiệu như một hoạt động ngoài trời, bắt đầu bằng những suy tư dưới tán cây to bóng mát trước cổng trường. Các sinh viên được yêu cầu ngồi yên lặng và lắng nghe tiếng gió, hít vào thở ra, quan sát kỹ mọi thứ tự nhiên xung quanh họ, nhìn vào đất và suy ngẫm về cuộc sống sẽ ra sao nếu không có nó, và nó bị lạm dụng như thế nào. Họ cũng đến thăm vườn trường để thu hoạch một số cà rốt. Động lực này là cốt lõi để thu hút sự chú ý hoàn toàn của họ và giúp họ kết nối với thiên nhiên và Mẹ Trái đất.

VìTrường Công giáo Khoa học Sức khỏevà Bệnh viện Đa khoa Công giáo Thánh Elizabeth ở Shisong ở gần nhau và do các Nữ tu Dòng Ba Phanxicô điều hành nên sinh viên có cơ hội được đào tạo thực tế hoặc thực tập tại Bệnh viện. Các sinh viên đã rút ra một số bài học thực tế và chia sẻ với những phụ nữ đang mang thai và những người mới làm mẹ, trong khoa hộ sinh của Bệnh viện, về tác động của một số hoạt động của họ đối với Mẹ Trái đất và nó ảnh hưởng tiêu cực đến họ và con cái họ như thế nào.

Ngoài ra, một tổng quan về Thông điệp Laudato Si’ đã được thực hiện và nhấn mạnh đến việc lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và Mẹ Trái đất bị thương tích. Các sinh viên đã được kể về lối sống của Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh bảo trợ của hệ sinh thái và được khuyến khích tham gia vào các hoạt động bền vững như trồng cây, ủ phân hữu cơ, trồng hoa, bảo tồn năng lượng và giảm ô nhiễm. Những người tham gia đã vẽ những bức tranh trên bìa cứng mô tả môi trường mà họ muốn sống và môi trường mà họ muốn tạo ra cho các thế hệ tương lai. Theo sinh viên Fon Catherine, “chúng tôi sẽ nói về việc chăm sóc ngôi nhà chung cho tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện và ở mọi nơi chúng tôi đến”.

Shisong nằm ở Kumbo, vùng Tây Bắc của Camerun. Trường Công giáo Khoa học Sức khỏe là một không gian được cung cấp bởi các Nữ tu dòng Ba Phanxicô, dành cho những người muốn trở thành y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, nữ hộ sinh và trợ lý điều dưỡng được đăng ký. Dòng các Nữ tu dòng Ba Phanxicô, với đặc sủng sáng lập là giáo dục các thiếu nữ kém may mắn, đã có mặt ở Camerun từ năm 1935. Ngay từ đầu các chị tham gia vào việc giáo dục phụ nữ và trẻ nữ. Các chị điều hành và sở hữu 12 trường trung học cơ sở và trường Công giáo Khoa học Sức khỏe. Trong lĩnh vực y tế, họ điều hành một số cơ sở y tế và sở hữu 4 bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Công giáo Thánh Elizabeth ở Shisong. Đọc các dấu hiệu của thời đại, các nữ tu đã mở rộng sứ mạng của mình bao gồm các hoạt động xã hội và mục vụ, đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc người già, người tị nạn, người di cư, người di tản trong nước, trẻ mồ côi, nông nghiệp, v.v. Phụ tỉnh Dòng các Nữ tu dòng Ba Phanxicô thực hiện các hoạt động mục vụ này ở Camerun, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria và Maroc.